Vũng Tàu : Xét xử vợ bí thư xã giết người

(PLO) - Hôm nay - 6/3, theo dự kiến, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ đưa ra xét xử vụ án Lê Thị Hường (SN 1975, vợ ông Võ Thanh Mỹ - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “giết người”.
Vũng Tàu : Xét xử vợ bí thư xã giết người
Theo truy tố của VKS, trước đó bà Hường có vay của vợ chồng bà Phan Ngọc Nga (SN 1960) - ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961, ngụ thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức) 80 triệu đồng, kể cả tiền vay trực tiếp và tiền chơi hụi thì bà Hường còn thiếu của bà Nga 80 triệu nữa. 
Tuy nhiên, sau đó nhiều lần bà Nga đòi nợ nhưng bà Hường khất lần. Cho đến ngày 15/1/2013, bà Hường gọi điện thoại yêu cầu bà Nga đến nhà để lấy tiền. 
Tại đây, bà Hường đã dùng cây rựa (chuẩn bị từ trước) chém liên tục vào đầu ông Hùng. Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nga chạy ra thì cũng bị bà Hường bổ 3 nhát vào đầu. 
Theo kết luận của Phân viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an, ông Hùng bị chém tổng cộng 17 nhát vào đầu và 2 tay, tỉ lệ thương tật 78,88%; bà Nga bị 3 nhát vào đầu, tỉ lệ thương tật 26,43%. VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hường về tội “Giết người” theo các Điểm a (giết nhiều người), n (có tính chất côn đồ) và q (vì động cơ đê hèn) tại Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. 
Trước đó, dư luận cho rằng bà Lê Thị Hường là nghi can số 1 trong vụ bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, thủ quỹ xã Kim Long) mất tích. Vụ việc này được phát hiện từ bộ xương người có trong vườn nhà bà Hường. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng chưa có kết luận về vụ việc.

Đọc thêm