Vượt chốt kiểm soát dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng, 34 thanh niên bị tạm giữ

(PLVN) - Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát, lây lan nhanh, diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự xã hội cũng như kinh tế-xã hội rất nhiều. Nhưng trong khi cả hệ thống chính trị đang cùng nhau gồng mình để ứng phó, kiểm soát, dập dịch thì một số bộ phận người dân vẫn lơ là phòng dịch, thậm chí gây cản trở, khó khăn cho các lực lượng trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid 19 trên một số địa bàn.
34 thanh niên vượt chốt dịch bị tam giữ
34 thanh niên vượt chốt dịch bị tam giữ

Mới đây, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/2, tại khu vực xã Đại Bản và Lê Thiện thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng xuất hiện nhiều tốp thanh niên sử dụng xe môtô vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ địa bàn tỉnh Hải Dương vào TP Hải Phòng.

Sau khi thấy nhóm đối tượng thanh niên có dấu hiệu vượt chốt, lực lượng chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương đã thông báo, phối hợp cùng Công an huyện An Dương, Công an các xã Lê Thiện và Đại Bản tổ chức bắt giữ 34 đối tượng và 18 môtô. Đồng thời, ngay sau đó lực lượng chức năng tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực này nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19. Vụ việc hiện đang được Công an huyện An Dương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

34 thanh niên vượt chốt dịch bị tam giữ vào tối ngày 13/2.
 34 thanh niên vượt chốt dịch bị tam giữ vào tối ngày 13/2.

Liên quan đến vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, mới đây, vào ngày 14/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Dương Đặng Thu Hà đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với bà Lê Thanh Hằng, 42 tuổi trú tại 63 Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu (TP Hải Dương). Cụ thể, bà Hằng bị cơ quan chức năng TP Hải Dương phát hiện kê bàn ghế bán nước mía cho khách uống tại chỗ ở công viên Bạch Đằng. Đây là trường hợp đầu tiên tại TP Hải Dương bị xử phạt do bán hàng ăn uống tại chỗ trong mùa dịch.

Cùng liên quan đến công tác xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19, trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng đã phát hiện 126 trường hợp vi phạm khác liên quan đến công tác phòng chống dịch, xử phạt 107 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, phạt tiền gần 80 triệu đồng. Các trường hợp bị xử phạt bao gồm: 80 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng; 30 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; 10 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định;1 trường hợp kinh doanh hàng hóa kém chất lượng; 4 nhà thuốc chưa bố trí tấm chắn phòng dịch; 1trường hợp có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng thực hiện nhiệm vụ… Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, đã tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra,làm rõ.

Đọc thêm