Vượt hơn 1.000 cây số ngày lễ bắt 6 đối tượng trốn nã về quy án

(PLVN) -  Sau 10 ngày lên đường, tổ công tác Phòng cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Nghệ An đã vận động đầu thú và bắt giữ 6 đối tượng trốn nã tại các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên. 
Bốn đối tượng trốn nã được di lý về Nghệ An lúc nửa đêm 29/4 rạng sáng 30/4.
Bốn đối tượng trốn nã được di lý về Nghệ An lúc nửa đêm 29/4 rạng sáng 30/4.

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (PC10 - Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị và công an tỉnh bạn, tiến hành bắt giữ và vận động đầu thú 6 đối tượng trốn nã tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên về quy án.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi các di biến động của các đối tượng trốn nã tại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên, Phòng PC10 – Công an Nghệ An đã xác lập Chuyên án 616P để truy bắt, đưa về thi hành án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định nơi ẩn náu của các đối tượng, ngày 19/4 tổ công tác lên đường vào các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên.

Ngay trong đêm 19/4, Tổ công tác phối hợp bắt giữ thành công Nguyễn Như Vinh (SN 1989, trú xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) trốn nã về tội cố ý gây thương tích khi đang lẩn trốn tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Năm 2018, đối tượng Vinh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội danh trên, lợi dụng việc được tại ngoại chờ thi hành án, Vinh bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Hai ngày sau, tổ phối hợp với Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lăk) vận động thành công 2 đối tượng Hoàng Minh Phúc (SN 1966), trốn thi hành án tội “Tổ chức đánh bạc”,) án 1 năm 9 tháng tù và Huỳnh Văn Tạo (SN 1976, trốn thi hành án về tội “Đánh bạc”, mức án 6 tháng tù), cùng trú xã Chư Kbô, huyện Krông Búk, ra đầu thú.

Tiếp đó, ngày 22/9, tổ công tác truy bắt thành công Nguyễn Văn Tụ (SN 1990, trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) trốn nã từ năm 2012 về tội “Cướp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Sau 7 năm bỏ trốn, Nguyễn Văn Tụ bị bắt giữ tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

3 ngày sau, đồng bọn của Tụ là Nguyễn Văn Thiệu (SN 1992, trú xã Công Thành, Yên Thành) cũng bị bắt khi đang trốn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 26/4, Tổ truy bắt phối hợp với với các đơn vị bắt giữ thành công Hoàng Văn Hải  (SN 1960, trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hải bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng của người dân rồi bỏ trốn từ năm 2014 đến nay, bị cảnh sát phát lệnh truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi bắt giữ cũng như vận động các đối tượng đầu thú, tổ công tác đã bàn giao Hoàng Minh Phúc và Huỳnh Văn Tạo cho Công an huyện Krông Búk để xử lý theo quy định, 4 đối tượng còn lại được di lí về Nghệ An để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và thi hành án. 

Đọc thêm