Xâm hại cháu gái 7 tuổi, lĩnh 12 năm tù

(PLO) - Người đàn ông 46 tuổi đuổi con đi chỗ khác chơi để có cơ hội xâm hại tình dục cô cháu họ 7 tuổi đang ngủ.
Sáng 20/3, TAND tỉnh Nghệ An xét xử Giản Viết Tùng (46 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp) về tội Hiếp dâm trẻ em.
Giản Viết Tùng chờ tòa tuyên án. Ảnh: Hải Bình
 Giản Viết Tùng chờ tòa tuyên án. Ảnh: Hải Bình
Theo cáo trạng, sáng 8/11/2014 Tùng đi làm về thấy bé Lam (7 tuổi, gọi Tùng bằng dượng) nằm ngủ trên giường trong lúc qua nhà chơi với con của mình. Tùng đuổi con đi chỗ khác chơi để có cơ hội giở trò đồi bại với bé gái này.
Nửa tháng sau, Lam kể lại sự việc cho gia đình. Tùng bị công an bắt ngay sau đó.
Tại phiên tòa, bị cáo 46 tuổi thừa nhận hành vi. Xác định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt 12 năm tù. Gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Đọc thêm