Xét xử nhóm giết người giữa quán đêm

(PLO) - Ngày 31/10, TAND TP.Hà Nội xét xử tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Anh Bình (SN 1977, trú tại số 4, phố Vọng, Phương Mai, Đống Đa), Nghiêm Hồng Hiển (SN 1976, trú tại phố Bạch Mai, phường Trương Định) và tội “gây rối trật tự công cộng” đối với Nghiêm Hồng Hiệp (SN 1980, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Ngọc Lâm (SN 1977) và Trần Thanh Hưng (SN 1979, cùng trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng).
Xét xử nhóm giết người giữa quán đêm
Theo đó, vào khoảng tối 30/7/2012, Nguyễn Anh Bình đến nhậu ở nhà người quen trên phố Bạch Mai. Khi Bình ra về thì gặp Nghiêm Hồng Hiển nên kéo Hiển đi nhậu tiếp. Sau khi cả hai đến quán ở số 11 Trương Định, ngồi được một lúc thì Bình và Hiển gọi thêm một số người tới, trong số này có Nghiêm Hồng Hiệp - em trai Hiển.
Cả nhóm “chén chú, chén anh” tới tận 3h ngày 31/7/2012 mới tàn cuộc nhậu và đi về, do hết thuốc lá để “đốt”, Bình, Hiển, Hiệp quay lại quán mua. Trong lúc đợi Hiệp vào mua thuốc lá, Bình ở ngoài xe nhìn vào thì bị Đào Công Bách (SN 1971, ở phố Huế, quận Hai Bà Trưng) gây sự rồi cả hai lao vào đánh nhau.
Thấy đồng đội bị đánh Phạm Ngọc Lâm và Trần Thanh Hưng thuộc nhóm Bách cũng xông tới “đánh hôi”, thấy yếu thế nhóm Bình phải tháo chạy.
Sau khi về nhà tắm rửa, Bình cùng Hiển, Hiệp nghĩ thấy “cay cú” bèn vác xe đi ra ngã tư chợ Mơ tìm nhóm Bách. Cùng lúc này, nhóm Bách cũng “giải tán”, đi được một đoạn Bách bảo Lâm, Hưng quay trở lại quán tìm xem nhóm Bình nếu quay lại thì “chiến đấu” tiếp.
Hậu quả, Bách đã tử vong, còn Lâm bị  thương tích 33%, Hưng 0,8%. Ngày 01/8/2012 các đối tượng Bình, Hiển, Hiệp sa lưới pháp luật.
Sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Bình 17 năm tù, Nghiêm Hồng Hiển 13 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo Nghiêm Hồng Hiệp 24 tháng tù, Phạm Ngọc Lâm 42 tháng tù, Trần Thanh Hưng 12 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”.                      

Đọc thêm