'Xuân này không về' vì mang dao ra cây xăng 'kiếm tiền tiêu Tết'

(PLVN) -  Thái Mạnh Giáp khai "do cần tiền tiêu xài dịp tết" nên nảy sinh ý định cướp tiền của cửa hàng xăng dầu...
Thái Mạnh Giáp tại CQĐT.
Thái Mạnh Giáp tại CQĐT.

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/1, Thái Mạnh Giáp điều khiển xe máy mang BKS 38H1 - 128.48 đến một cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng trên địa bàn xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn) đổ xăng.

Tại đây, khi anh Đặng Ngọc Hạnh (SN 1991, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) đang đổ xăng theo yêu cầu thì bất ngờ Giáp rút dao từ trong người ra gí vào cổ anh Hạnh, yêu cầu anh này phải đưa toàn bộ số tiền trong người cho hắn.

Cây xăng dầu nơi xảy ra sự việc
 Cây xăng dầu nơi xảy ra sự việc

Sau đó, Giáp vừa dí dao vào cổ anh Hạnh, vừa kéo anh này vào phòng làm việc của cửa hàng xăng dầu yêu cầu mở két sắt để cướp thêm tiền. Thấy anh Hạnh không chịu mở két sắt, Giáp dùng dao đâm vào người anh này.

Anh Hạnh đã kịp thời tránh được và quật Giáp ngã xuống đất, khống chế đối tượng và tri hô người cứu giúp.

Người dân và lực lượng Công an xã Sơn Châu đang tuần tra ở gần đó lập tức đến tiếp ứng, bắt giữ tên cướp.

Ngay trong đêm, Giáp được bàn giao cho Công an huyện Hương Sơn để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Thái Mạnh Giáp khai "do cần tiền tiêu xài dịp tết" nên nảy sinh ý định cướp tiền của cửa hàng xăng dầu.

Giáp mang theo dao chờ đến khuya khi ít người để hành động. 

Đọc thêm