Yêu nữ sinh lớp 7, lãnh 9 năm tù

(PLO) - Dù người yêu mới đang học lớp 7, thế nhưng mỗi khi có cơ hội ở bên nhau, Phát lại rủ cô bé "làm chuyện người lớn". 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 2/3, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Tấn Phát (19 tuổi, ngụ ấp Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phát phải bồi thường cho người bị hại 40 triệu đồng.
Nạn nhân bị xâm hại tình dục là cháu T.T.B.H (13 tuổi, học sinh lớp 7, cùng xã). 
Trước đó Phát và cháu H. nảy sinh tình cảm yêu đương. Trưa 14/10/2014, H. đi học về ghé vào nhà Phát chơi. Lợi dụng lúc vắng người, Phát đưa người yêu vào phòng riêng để làm “chuyện vợ chồng”. Chiều cùng ngày, mẹ của H. giặt đồ phát hiện vết dơ trên quần áo của con gái nên gặng hỏi và được H. thú nhận sự việc. 
Ngay sau đó, gia đình bé gái đã làm đơn tố cáo hành vi của Phát ra cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra Phát khai nhận trước đó đã nhiều lần làm chuyện người lớn với cháu H./.

Đọc thêm