Phạt 3,5 triệu đồng đối với người đàn ông trốn cách ly

Thanh tra Sở Y tế Tây Ninh hôm nay, 29/3, quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân có hành vi trốn cách ly y tế.
Thanh tra Sở Y tế làm việc với ông Tiến.
Thanh tra Sở Y tế làm việc với ông Tiến.

Người bị xử phạt là ông Phan Văn Tiến (sinh năm 1973, ngụ tại Quận 9, TP HCM). Ông Tiến đã có hành vi trốn tránh việc thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh.

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi của ông Tiến là 3,5 triệu đồng; đồng thời cơ quan chức năng buộc ông Tiến phải thực hiện nghiêm quy định cách ly của cơ quan y tế.

Trước đó, cùng ngày, cơ quan Y tế cũng đã phát thông báo khẩn truy tìm một người tên Lê Văn Vũ, sinh năm 1991, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly tại huyện Bến Cầu.

Trong diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, trốn khỏi nơi cách ly y tế không chỉ gây nguy cơ truyền nhiễm bệnh dịch, mà người có hành vi này còn bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tùy mức độ mà áp dụng xử phạt hành chính hay hình sự.

Đọc thêm