Phạt 7,5 triệu đồng thanh niên dùng điện khai thác tận diệt thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chiều nay (9/11), Công an xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) phục kích bắt quả tăng Lê Tấn M (sinh năm 1992, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) có hành vi dùng phương tiện kích điện khai thác thủy sản trên sông theo kiểu tận diệt.

Ngay thời điểm phát hiện quả tang, Công an xã Long Điền Tây thu giữ các tang vật gồm: 01 võ lãi compusite, 01 động cơ xăng, bộ dụng cụ kích điện tự chế và khoảng 8kg tôm, cá các loại…

Đối tượng Lê Tấn M cùng tang vật.

Đối tượng Lê Tấn M cùng tang vật.

Công an xã Long Điền Tây tuyên truyền về quy định xử phạt đối với hành vi Lê Tấn M kích điện trên sông.

Công an xã Long Điền Tây tuyên truyền về quy định xử phạt đối với hành vi Lê Tấn M kích điện trên sông.

Tại buổi làm việc với Công an xã, M khai nhận, bản thân hiểu việc sử dụng kích điện khai thác thủy sản trên sông là vi phạm pháp luật nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mới làm liều. Đồng thời, M đã nhận thấy hành vi sai trái của mình và mong được cơ quan Công an xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đọc thêm