Phạt giáo viên mầm non tát trẻ chảy máu mũi 3,7 triệu đồng

(PLVN) - Giáo viên mầm non tát trẻ chảy máu mũi bị UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phạt số tiền 3,7 triệu đồng về hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cấp phép. 
Nhóm trẻ Sóc Nâu, nơi xảy ra sự việc
Nhóm trẻ Sóc Nâu, nơi xảy ra sự việc

Ngoài việc nộp phạt vi phạm hành chính, bà Trần Thị Thu Hà (SN 1989, thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) phải trả lại kinh phí đã thu của người học nếu không chuyển đổi được đối với những trường hợp đã tuyển dụng trái phép.

Trước đó, chiều 19/6, chị Đ.T.K.N (25 tuổi, ngụ xã Ninh Gia) đón con là T.N.Q.A (SN 2017) gửi ở nhóm trẻ Sóc Nâu, do bà Trần Thị Thu Hà mở tại nhà, thì phát hiện con gái có triệu chứng hoảng sợ, trong mũi có vết máu khô. Gia đình đưa cháu Q.A. đi khám và bác sĩ kết luận chỉ bị thương phần mềm.

Gọi điện hỏi bà Hà, phụ huynh được giải thích mũi của cháu bé có vết máu khô là do bé tự dùng tay ngoáy, gây trầy xước chảy máu, vết sưng ở đầu thì cô này nói “không biết”.

Hôm sau, chị N tới nhóm trẻ Sóc Nâu, yêu cầu chủ cơ sở cho xem lại camera thì phát hiện con mình bị chính bà Hà tát liên tục 2 cái vào giữa mặt sau đó lấy chăn trùm lên đầu cháu bé.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hà thừa nhận do buổi trưa 19/6, cháu Q.A không chịu ngủ mà nằm nói nhảm, sợ ảnh hưởng đến các cháu khác nên mới tát 2 cái vào vùng mặt làm cháu bị chảy máu ở mũi. 

Đọc thêm