Phát hiện hơn 40 người nhập cư tử vong trong thùng xe kéo tại Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 27/6 (theo giờ bờ Tây của Mỹ), các phương tiện truyền thông cho hay nhà chức trách Mỹ đã phát hiện ít nhất 40 người tử vong trong thùng xe kéo 18 bánh tại ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas của nước này.
Hiện trường phát hiện xe container chứa hơn 40 thi thể ở bang Texas, Mỹ ngày 27/6. Ảnh: KSAT.
Hiện trường phát hiện xe container chứa hơn 40 thi thể ở bang Texas, Mỹ ngày 27/6. Ảnh: KSAT.

VnExpress dẫn các nguồn tin nước ngoài, cảnh sát trưởng San Antonio cho biết 44 người đã chết. Trước đó, hạ nghị sĩ Cộng hòa Tony Gonzales đăng Twitter rằng 42 người đã tử vong. Số người chết bao gồm cả trẻ em.

16 người khác trong tình trạng sức khỏe yếu đã được đưa tới những bệnh viện gần đó.

Các nạn nhân được cho là người di cư trái phép. Địa điểm phát hiện xe kéo gần biên giới với Mexico, cũng là nơi các nhóm buôn người thường trả người di cư. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

San Antonio gần đây hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. Ngày phát hiện sự việc, nhiệt độ ở San Antonio là hơn 38 độ C. Tính đến 27/6, San Antonio đã trải qua 17 ngày nhiệt độ lên tới gần 38 độ C.

Khi nhiệt độ tăng cao, người nhập cư gần biên giới Mexico dễ bị say nắng, mất nước và tử vong.