Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu bão số 1

(PLVN) - Ghi nhận sự chủ động chuẩn bị ứng phó bão, tuy nhiên, Phó Thủ tướng vẫn nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần dự báo chính xác, bám sát diễn biến bão để kịp thời cảnh báo...
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1. Ảnh: Tổng cục phòng chống thiên tai.
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1. Ảnh: Tổng cục phòng chống thiên tai.

Sáng nay, 2/7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1 (tên quốc tế CHABA) với đại diện các bộ, ngành và 16 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Báo cáo diễn biến cơn bão, ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) đã có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh. Nguy cơ sóng lớn kết hợp triều cường gây ngập úng ở vùng trũng, thấp ở khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình.

Từ chiều tối và đêm nay, 2/7 đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200mm. Ngày 4-7/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn đồng thời cảnh báo, nguy hiểm chính do mưa bão số 1 cũng như các đợt mưa lớn thời gian tới là lũ quét, sạt lở đất, trong đó Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh là 3 tỉnh cần đặc biệt chú ý trong cơn bão này.

"Rất khó để cảnh báo được chính xác cụ thể vị trí xảy ra sạt lở, vì vậy kiến nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chỉ đạo lực lượng xung kích ở các địa phương thường xuyên rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để thông báo cho các hộ dân lưu ý, phòng tránh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị ứng phó bão số 1 của các bộ, ngành, địa phương. “Các địa phương đã triển khai nghiêm túc tất cả các nghiệm vụ theo các bước đã quy định một cách bài bản. Các bộ, ngành đã vào cuộc kịp thời, tích cực", Phó Thủ tướng ghi nhận.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu, tuyệt đối không được chủ quan, cần dự báo chính xác, bám sát diễn biến để kịp thời cảnh báo cho các địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các địa phương, cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương ven biển tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các trọng điểm đê biển xung yếu hoặc đang thi công.

Các tỉnh khu vực vịnh Bắc Bộ quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến. Tăng cường tối đa, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, nhất là công an, quân đội; hạn chế thấp nhất, không để xảy ra các tai nạn đáng tiếc do thiên tai.

Đề phòng hoàn lưu bão, Phó Thủ tướng nhắc, “cần chú ý kiểm soát chặt chẽ tàu bè, nhất là tàu khách du lịch, chỉ cho hoạt động nếu đảm bảo an toàn”. Đồng thời, chủ động thông tin, tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân trên các đảo, khu vực ven biển, cửa sông.

Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, cần chủ động rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt. Các địa phương phải nắm chắc tình hình, có phương án sẵn sàng, bám sát dự báo. Phải bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Về các hồ chứa, yêu cầu “an toàn là hàng đầu”. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Các bộ, ngành và địa phương phải phối hợp thật tốt trong công tác điều hành các hồ chứa.

Trước dự báo tình hình thiên tai năm nay sẽ có nhiều diễn biến cực đoan, khó lường, gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta phải thích ứng trong hành động, từ lãnh đạo, chỉ đạo đến khâu dự báo. Phải rà soát, hoàn thiện kịch bản, quy trình điều hành khi bắt đầu có thông tin dự báo thiên tai, bảo đảm cung cấp thông tin thông suốt từ trung ương đến địa phương một cách chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với mức độ thiên tai".

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tính đến 6h30 ngày 2/7, đã hướng dẫn: 59.967 tàu/269.462 người chủ động di chuyển phòng tránh bão, trong đó: đến 12h ngày 1/7, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Chiều 1/7, có 2 tàu/8 lao động của tỉnh Quảng Trị bị chìm. Hiện 8 ngư dân đã được cứu vớt an toàn.

Về tình hình nuôi trồng thủy sản từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 79.370 ha diện tích và 14.170 lồng, bè nuôi trồng thủy sản; Số lượng lều/chòi canh nuôi nhuyễn thể: 3.505 lều/chòi; Số người trên các lồng, bè, chòi canh: 3.360 người (Quảng Ninh 3.000, Ninh Bình 360)

Hồ Hoà Bình đã mở 1 cửa xả đáy để đưa dần mực nước về mực nước theo quy định trong mùa lũ. Đối với các hồ thủy điện khác khu vực Bắc Bộ, hiện mực nước ở mức cao, trong đó có 21 hồ chứa đang vận hành điều tiết qua tràn. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Ninh Bình hiện có 32 trọng điểm, vị trí xung yếu; 14 công trình đê, cống, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang, các công trình đều đã đắp đến cao trình thiết kế, đang thi công các hạng mục phụ trợ. Về số dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất: 52.794 người. Các địa phương đã thông tin, cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn; 4.740 điểm vị trí giao thông có nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Đọc thêm