Đi khám sức khoẻ bất ngờ phát hiện mất thận trái

(PLVN) - Khi đến BV Việt Đức chụp X-quang khám bệnh, bà Nga hốt hoảng khi không thấy thận trái.
 Đi khám sức khoẻ bất ngờ phát hiện mất thận trái

Bà Lê Thị Nga (SN 1964, ngụ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa gửi đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc bà bị cắt thận trái mà gia đình không hề được thông báo trong ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) năm 2015. 

Theo bà Nga, cuối tháng 7/2019, bà đi tiểu buốt, tiểu ra máu, nghi bị sỏi thận nên ra Bệnh viện Việt Đức thăm khám. Trong quá trình thăm khám, bệnh nhân được chỉ định siêu âm, chụp X-quang, chụp cắt lớp. Tuy nhiên, theo kết quả, ngoài việc đài bể thận giãn không đều, có sỏi… thì không thấy thận trái. Sau khi nhận kết quả, gia đình tá hỏa bởi không biết tại sao mình bị mất thận trái.

Bà Nga cho biết, cách đây 4 năm, vào tháng 12/2015, bà được mổ để lấy sỏi tại Bệnh viện Việt Đức. Gia đình đồng ý và ký cam kết phẫu thuật lấy sỏi. "Sau phẫu thuật, tôi xuất viện về quê. Từ thời điểm đó đến nay, tôi vẫn không biết mình bị mất thận trái"- bà Nga nêu trong đơn.

Với những vấn đề trên, bà Nga đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc bệnh viện tự ý cắt thận, cung cấp hồ sơ bệnh án cho gia đình (sao chụp hoặc tóm tắt bệnh án). Đồng thời, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có).

Ngày 5/8, phía BV Việt Đức đã có buổi làm việc với bà Nga nhưng gia đình cho rằng chưa thoả đáng nên tiếp tục làm đơn.

“Phía BV giải thích, trong quá trình phẫu thuật mới phát hiện thận yếu, ứ nước nên đã cắt thận mà không thông báo cho gia đình. Như vậy, trước khi ca phẫu thuật tiến hành, bác sĩ không thể biết là buộc phải cắt thận mà chỉ xảy ra trong khi thực hiện phẫu thuật", bà Nga nêu. 

Trước đơn phản ánh của bà Nga, GS Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc BV Việt Đức cho biết, trong hồ sơ phẫu thuật lấy sỏi 4 năm trước đều thể hiện bà Nga đã được cắt bỏ 1 quả thận do trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện thận trái mất chức năng, không thể cứu, có nguy cơ gây biến chứng nặng.

GS Sơn khẳng định, trước khi phẫu thuật, bác sĩ đã giải thích với người bệnh và gia đình về những biến chứng trong phẫu thuật. Anh trai của bệnh nhân cũng đã thay mặt gia đình ký cam kết. Trong đó, biến chứng chính là phải cắt thận hay biến chứng nặng nhất là tử vong.

Trong giấy ra viện của bệnh nhân cách đây 4 năm cũng ghi rõ việc đã cắt bỏ thận trong giấy chứng nhận cách thức phẫu thuật, giấy hẹn tái khám, đơn thuốc...

“Những giấy tờ này đều giao bệnh nhân giữ nhưng trong buổi làm việc với gia đình, khi hỏi lại giấy ra viện thì gia đình nói đã làm mất”, GS Sơn thông tin.

Ngoài ra, GS Sơn cho biết, giấy theo dõi của điều dưỡng kẹp ở đầu giường của bệnh nhân trong quá trình chăm sóc tại viện sau ca mổ cũng thể hiện rất rõ việc cắt thận. Giấy này bệnh nhân và người nhà đều được xem công khai.

“Tôi khẳng định không có chuyện bệnh nhân không biết mình bị cắt thận ở ca mổ cách đây 4 năm. Bác sĩ mổ cho bệnh nhân cũng khẳng định là có giải thích với bệnh nhân và gia đình rồi”, Phó giám đốc BV Việt Đức nhấn mạnh.

Đọc thêm