Phú Thọ sẵn sàng cho ngày Giỗ Tổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ còn ít ngày nữa, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2022 sẽ bước vào chính hội. Hiện tỉnh Phú Thọ đang dần hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón người dân cả nước về dâng hương tại vùng đất Tổ.
Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức diễn ra vào sáng 7/4
Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức diễn ra vào sáng 7/4

Năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cả nước được nghỉ 3 ngày liên tiếp dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), dự báo lượng khách về dự dâng hương dịp Giỗ tổ sẽ tăng cao. Để chuẩn bị cho lễ hội, công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống dịch… đã được các cấp, các ngành của tỉnh Phú Thọ phối hợp tích cực triển khai và dần hoàn tất.

Theo Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2022, đối với công tác phòng chống dịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp với Sở Y tế phun thuốc khử khuẩn tại các các địa điểm dâng hương, các khu vực trong di tích trước và trong thời gian tổ chức các hoạt động phần lễ.

Tại các điểm đón tiếp, dung dịch sát khuẩn được bố trí đầy đủ để người dân thuận tiện sử dụng. Hệ thống loa truyền thanh, biển chỉ dẫn, pa-nô tuyên truyền cũng được lắp đặt để đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân khai báo y tế và thực hiện quy định "5K" theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngoài việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, các địa điểm diễn ra sự kiện, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành thành lập tổ công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành liên quan cũng đã tăng cường huy động lực lượng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông, xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh đảm bảo an toàn cho lễ Giỗ Tổ.

Trong đêm 9/4 (tức 9/3 năm Nhâm Dần) để phục vụ đồng bào và du khách về dự giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sự kiện diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do tỉnh Phú Thọ tổ chức, có chủ đề "Linh thiêng nguồn cội đất tổ Hùng Vương". Năm nay, do điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ tổ chức phần lễ vào 2 ngày là mùng 6 và mùng 10/3 âm lịch, bao gồm: Lễ giỗ đức Quốc tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ và lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Trong khuôn khổ lễ hội, đã có nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức; trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hội tụ và lan tỏa” tại Bảo tàng Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Trưng bày tư liệu tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì; trưng bày sách, báo, tư liệu tại Thư viện tỉnh…

Đọc thêm