Quảng Bình: Hơn 3.500 ha lúa bị ngã đổ do thời tiết dị thường gây ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đợt mưa lớn kèm theo gió mạnh vừa qua đã gây hậu quả nặng nề cho 3.558 ha lúa sắp đến ngày thu hoạch ngã đổ, ngành nông nghiệp Quảng Bình đang tích cực triển khai các biện pháp cứu lúa, khôi phục sản xuất, tiếp tục canh tác mùa vụ mới.
Người dân phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, khắc phục lúa ngã đỗ bằng cách buộc và dựng lại thành từng cụm.
Người dân phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, khắc phục lúa ngã đỗ bằng cách buộc và dựng lại thành từng cụm.

Theo đó, để kịp thời cứu lúa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trong đợt mưa gió dị thường gây ra, Sở NN&PTNT Quảng Bình cùng các đơn vị chuyên môn đã tích cực chỉ đạo các địa phương trong tỉnh hướng dẫn, khuyến cáo người dân khắc phục bằng cách thoát nước, tiêu úng, đối với diện tích lúa đã độ chín, khẩn trương thu hoạch càng sớm càng tốt, nhằm giảm đến mức tối thiểu thiệt hại.

Sở NN&PTNT Quảng Bình đi thị sát, kiểm tra lúa ngã đỗ sau đợt mưa gió dị thường để hướng dẫn chỉ đạo khắc phục.

Sở NN&PTNT Quảng Bình đi thị sát, kiểm tra lúa ngã đỗ sau đợt mưa gió dị thường để hướng dẫn chỉ đạo khắc phục.

Đối với những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín tới thì bà con tranh thủ thời tiết tốt cần chủ động gặt, thu hoạch sớm với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Với diện tích lúa còn xanh khắc phục bằng cách buộc và dựng lại thành từng cụm.

Đồng thời khuyến cáo người dân cần tích cực thăm đồng, triển khai giải pháp phòng trừ sâu bệnh, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin dự báo thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp cứu lúa, khôi phục sản xuất, tiếp tục canh tác mùa vụ mới.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Quảng Bình: Đến 11h ngày (3/5), toàn tỉnh đã có 3.558 ha lúa bị ngã đổ do đợt mưa lớn, gió mạnh gây ra. Trong đó, huyện Minh Hóa 50ha, Tuyên Hóa 170ha, Ba Đồn 15ha, Quảng Trạch 70ha, Đồng Hới 282ha, Quảng Ninh 1.700ha, Lệ Thủy 741ha.

Do kiểu thời tiết dị thường như mấy ngày qua đã khiến cho đời sống người dân thêm phần vất vả.

Do kiểu thời tiết dị thường như mấy ngày qua đã khiến cho đời sống người dân thêm phần vất vả.

Theo người dân địa phương, thời điểm này lúa bắt đầu chín, dự kiến trong khoảng 1 tuần nữa là thu hoạch xong, nhưng lúa bị ngã đỗ một diện tích khá lớn có thể sản lượng giảm đáng kể. Một số nơi cục bộ, lúa chín bị ngâm nước gây hư hỏng làm giảm năng suất, chất lượng.

Nếu không có thiên tai gây ra, vụ Đông-Xuân của tỉnh Quảng Bình chắc chắn sẻ có một vụ lúa xuân bội thu, thắng lợi. Tuy nhiên với kiểu thời tiết dị thường như mấy ngày qua đã khiến cho đời sống người dân thêm phần vất vả, thu nhập cũng giảm đáng kể.

Đọc thêm