Quảng Bình thu hút hơn 92.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(PLVN) - Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 28 nhà đầu tư thực hiện 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 92.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết làm hết sức mình, đồng hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết làm hết sức mình, đồng hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.

Chiều ngày 17/1, tại TP. Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 với chủ đề “Quảng Bình – Tiềm năng - An toàn - Khác biệt”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương những kết quả đạt được của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư; đồng thời đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp tỉnh thực hiện tái cơ cấu ngành du lịch và thực hiện các dự án trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021.

Theo Phó Thủ tướng, để đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Bình cần tập trung cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch thông thoáng, thật sự hấp dẫn các nhà đầu tư; đồng thời xây dựng hệ thống chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự hài lòng của người dân.

“Tôi đề nghị cần thực hiện đúng các cam kết đầu tư, ghi nhớ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư nhanh, triển khai đầu tư đúng tiến độ đã cam kết; có chiến lược kinh doanh lâu dài, lành mạnh bền vững tại tỉnh Quảng Bình. Chính phủ sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng với chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình phát triển.” Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2021.
 Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hà Hùng Cường tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2021.
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình thu hút hơn 500 đại biểu tham dự.
 Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình thu hút hơn 500 đại biểu tham dự.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình lần này được tổ chức trong không khí hân hoan trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Quảng Bình phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư đối với 62 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng.

Theo các chuyên gia kinh tế, Quảng Bình là địa phương nằm ở điểm cuối hành lang kinh tế Đông – Tây sở hữu nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, điều kiện địa lý thuận lợi để phát triển các dự án công nghiệp, du lịch, chế biến nông - lâm- thủy sản… Tuy nhiên, những lợi thế này vẫn chưa thực sự được quan tâm đầu tư đúng mức.

Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, tỉnh Quảng Bình bày tỏ quyết tâm cam kết đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể để nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh mới.

Trao thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và Công ty Hanwha Energy Corporation Việt Nam
 Trao thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và Công ty Hanwha Energy Corporation Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho biết, định hướng phát triển của tỉnh là tạo đột phá chiến lược, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Với phương châm hợp tác cùng phát triển, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết làm hết sức mình, đồng hành, tạo môi trường an toàn, thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, cùng nhà đầu tư để biến ý tưởng thành hiện thực, xem sự thành công, phát triển của doanh nghiệp cũng là sự thành công của tỉnh Quảng Bình, doanh nghiệp có phát triển thì Quảng Bình mới giàu và đẹp.”- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng khẳng định.

Bấm nút khởi động các dự án động lực tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Bấm nút khởi động các dự án động lực tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 28 nhà đầu tư thực hiện 35 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 92.000 tỷ đồng.

Trong đó, trao quyết định chủ trương đầu tư cho 11 nhà đầu tư thực hiện 13 dự án đầu tư với tổng vốn 22.195 tỷ đồng. Trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 17 nhà đầu tư thực hiện 22 dự án với tổng vốn đăng ký 69.887 tỷ đồng. 

Đặc biệt, tại Hội nghị, tỉnh Quảng Bình cũng đã bấm nút khởi công nhiều dự án hạ tầng động lực quan trọng như: Hệ thống đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Nâng cấp sân bay Đồng Hới; đưa vào hoạt động một số dự án thương mại, đầu tư, du lịch.

Đọc thêm