Quảng Ngãi vận động hơn 300 ngư dân đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho 14.000 người dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền địa phương đang vận động hơn 300 ngư dân trên các tàu cá cập cảng Sa Huỳnh (TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi) đi cách ly tập trung, 14.000 người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.
Người dân thị trấn Châu Ổ xếp hàng ngồi chờ đến lượt để lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân thị trấn Châu Ổ xếp hàng ngồi chờ đến lượt để lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 15/8, ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch phường Phổ Thạnh (TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền địa phương đang vận động hơn 300 ngư dân cập cảng Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh lên bờ để đi cách ly tập trung.

Trước đó, tại cảng cá Sa Huỳnh có hàng chục tàu thuyền thuộc các phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) và các tỉnh khác cập cảng có hơn 300 lao động.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền và yêu cầu ngư dân chấp hành việc cách ly trên tàu để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền và yêu cầu ngư dân chấp hành việc cách ly trên tàu để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

Liên quan tới chùm ca bệnh ở tiệm áo cưới Trường Sơn, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, đến nay, ngành y tế đã ghi nhận 28 người liên quan đến chùm ca bệnh này, dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trong chiều 14/8, Trung tâm y tế huyện Bình Sơn phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 14.000 người dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Châu Ổ. Việc khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân thị trấn Châu Ổ, nhằm phát hiện kịp thời trường hợp nhiễm COVID -19 để chủ động phòng, chống dịch, đồng thời giúp đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, từ đó triển khai các biện pháp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, không để dịch lan rộng.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Võ Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, huyện đã cho tạm dừng hoạt động chợ Châu Ổ để xét nghiệm cho 800 tiểu thương và lấy mẫu xét nghiệm hai tổ dân phố còn lại là Giao Thủy, An Châu thuộc thị trấn Châu Ổ.

Tạm dừng hoạt động chợ Châu Ổ để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 800 tiểu thương.

Tạm dừng hoạt động chợ Châu Ổ để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 800 tiểu thương.

Hiện nay, chùm ca bệnh ở tiệm áo cưới Trường Sơn vẫn chưa xác định được nguồn lây nên nguy cơ tìm ẩn các ca bệnh khác ngoài cộng đồng và có khả năng lan rộng trên địa bàn. Các ca bệnh có lịch trình di chuyển nhiều nơi trong và ngoài huyện, số F1, F2 qua truy vét ngày càng tăng cao. Được biết, huyện Bình Sơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT -TTg và yêu cầu người dân không được ra đường vào 21h đến 5h hôm sau từ ngày 10/8.

Phong toả khu vực tiệm áo cưới Trường Sơn ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Phong toả khu vực tiệm áo cưới Trường Sơn ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo ghi nhận thêm 29 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca mắc ngoài cộng đồng, tất cả đều ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. 01 ca mắc ở xã Bình Hải, là F1 liên quan đến các ca bệnh tại tiệm áo cưới Trường Sơn ở (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) được cách ly tập trung tại Khu kí túc xá thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư- Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC). 25 ca mắc COVID - 19 còn lại là người trở về từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương, đã được cách ly tập trung trước đó.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi tính từ ngày 26/6 đến nay là 488 ca bệnh, truy vết xác định được 2.485 trường hợp F1, 9.832 trường hợp F2. Hiện đang cách ly tập trung 3.547 người (656 người F1, người từ vùng dịch: 2.891), cách ly tại nhà: 2.797 người.

Đọc thêm