Quảng Ninh: Nữ quái chiếm đoạt 1,8 tỷ bị bắt sau 3 năm trốn nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Lợi dụng quen biết, đối tượng Thương đã lừa đảo chiếm đoạt 1, 8 tỷ đồng của một người dân rồi bỏ trốn biệt tăm. Sau ba năm trốn nã, Thương vị Công an Quảng Ninh bắt giữ khi đang trốn tại TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng Thương bị bắt sau ba năm trốn nã.
Đối tượng Thương bị bắt sau ba năm trốn nã.

Ngày 31/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Huyền Thương (SN 1971, trú tại khu 3, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bị truy nã về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau ba năm lẩn trốn.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2015 đến 2017 tại TP Hạ Long, Thương đã chiếm đoạt số tiền 1.800.000 đồng của chị Trần Thị Nga (SN 1966, trú tại khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Sau đó, Thương đã ôm tiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vu, tháng 12/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện tung tích của Thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã phối hợp Công an quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh bắt giữ Thương.

Hiện vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm