Quảng Ninh: Phát 11.500 vé miễn phí trong chương trình ‘Rực rỡ Hạ Long 2017’

(PLO) - UBND TP Hạ Long thông tin, đơn vị sẽ phát 11.500 vé miễn phí cho Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2017” – đây là một hoạt động chào hè tạm thay cho Carnaval truyền thống của tỉnh Quảng Ninh.
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (đội nón) trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công.
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (đội nón) trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo đó, toàn bộ 11.500 vé nói trên sẽ do UBND TP Hạ Long, Sun Group, Sở Du lịch và các địa phương trong tỉnh chuyển đến nhiều đối tượng khách mời mà trong đó trọng tâm là người dân, khách du lịch.

Cụ thể, tại khu vực khán đài có ghế ngồi được bố trí tương ứng với 1.500 vé; khu vực còn lại (dành cho khách đứng xem) được bố trí tương ứng 10.000 vé. 

Được biết, “Rực rỡ Hạ Long 2017” là một sự kiện trung tâm của Tuần Du lịch Hạ Long – Quảng Ninh 2017 được tổ chức vào 20h ngày 28/4 tại Công viên Đại Dương (Khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long).

Chương trình được dàn dựng hoành tráng, hội tụ nhiều ngôi sao ca nhạc, nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam cùng nhóm nghệ sỹ đến từ Châu Âu.

Để bảo đảm chất lượng chương trình, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và đại diện Tập đoàn SunGroup đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2017”.

Theo bà Thủy, phía UBND tỉnh đã yêu cầu Tập đoàn SunGroup đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời chịu sự giám sát của UBND tỉnh chậm nhất đến hết ngày hôm nay (26/4) phải hoàn thiện việc lắp đặt, trong đó có phương án kiểm soát vé khán giả, tránh hiện tượng sân khấu, khán đài quá tải, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người xem.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan cần lên kế hoạch tổ chức, quản lý các bãi đỗ xe phục vụ đại biểu, nhân dân và du khách tham dự chương trình, xây dựng phương án phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phương án cung cấp điện ổn định, thường trực cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường cảnh quan... tại khu vực diễn ra sự kiện.

Yêu cầu các đơn vị liên quan cần kiểm soát chặt chẽ, thẩm định nội dung kịch bản chương trình. Ngoài ra, cần bố trí khu vực tác nghiệp cho phóng viên; có biển chỉ dẫn đường từ cổng đến khu vực khán đài cho đại biểu, nhân dân và du khách.

Được biết, các hạng mục phục vụ cho Chương trình nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long 2017” liên quan đến sân khấu biểu diễn, khan đài, công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền trang trí khánh tiết… cơ bản đã hoàn tất.

Đọc thêm