Quảng Ninh: Sự thật đằng sau chương trình biểu diễn nghệ thuật "không thu tiền" ở TP Hạ Long

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật không phép, có sự tham gia, góp mặt nhiều ca sĩ tên tuổi, thu hút hàng trăm khán giả đến xem mỗi tối. Các buổi biểu diễn được tổ chức tại Trạm khách Quân chủng Phòng không – Không quân và được bán vé với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế nhưng lại được quảng cáo là chương trình biểu diễn không thu tiền.
Vé được bán với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tối.
Vé được bán với giá từ 450.000 đến 950.000/vé/ghế, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi tối.

Trước đó, ngày 28/5, UBND thành phố Hạ Long đã có biên bản kiểm tra hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Trạm khách Phòng không-Không quân. Biên bản làm việc số 03/BB-UBND ngày 28/5.2022 của đoàn kiểm tra TP Hạ Long chỉ rõ, thời điểm kiểm tra Trạm Phòng Không-Không quân đang tổ chức biểu diễn phục vụ khách nghỉ dưỡng của trạm và nhân dân trên địa bàn với nội dung chương trình “ca nhạc L.H” với hình thức không thu tiền bán vé.

Biên bản kiểm tra này cũng nêu rõ, UBND thành phố Hạ Long chưa nhận được thông báo biểu diễn nghệ thuật của Trạm Phòng Không-Không quân.

Chưa biết sự việc sau đó được kiểm tra hay phát hiện sai phạm như thế nào thì tới ngày 17/6, tại văn bản do Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Nguyễn Ngọc Sơn ký với nội dung tiếp nhận thông báo hoạt động biểu diễn hai chương trình là đêm nhạc ca sĩ T.Q (tổ chức 20 giờ đến 22 giờ ngày 17/6) và đêm nhạc ca sỹ V.N (tổ chức 20 giờ đến 22 giờ ngày 25/6. Chương trình sẽ không bán vé và được tổ chức tại Trạm khách Quân chủng Phòng không – Không quân thuộc tổ 2, khu 1 phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, để được vào xem chương trình biểu diễn nghệ thuật thì người dân phải bỏ tiền mua vé, mỗi vé có giá trị gần 1 triệu đồng.

Ca sỹ biểu diễn tại Đêm nhạc.

Ca sỹ biểu diễn tại Đêm nhạc.

Qua một số thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội, tại một trang Facebook với tên Thông Zeo, sau khi vào phần link đặt chỗ sẽ được hướng dẫn cách mua vé.

Bản đồ sân khấu bố trí các hàng ghế ngồi với bốn loại, mức giá khác nhau được ký hiệu bằng màu sắc khác nhau kèm chú thích. Trong đó có 4 mức giá vé 950.00/người/vé, 750.000/người/vé, 600.000/người/vé và 450.000/người/vé. Giá vé cao thấp tùy thuộc vào nghế ngồi càng gần sân khấu càng cao.

Để làm rõ hoạt động biểu diễn không phép này, phóng viên đã tận thấy phương thức hoạt động núp bóng tổ chức biểu diễn nghệ thuật để bán vé “chui” nhằm trục lợi.

Sau khi lựa chọn phần ghế ngồi, khách sẽ liên hệ số hotline để đặt và chuyển tiền sau đó nhận được thông báo đã đặt qua zalo để nhân viên kiểm tra khi đến xem ca nhạc.

Tại đêm diễn, mỗi người qua khu vực cổng vào sân khấu được dán một tem trên tay để đánh dấu đã kiểm tra vé.

Tại buổi diễn “đêm nhạc T.Q” vào ngày 17/6 vừa qua, hàng trăm xe ô tô xếp chật kín khu vực sân rộng hơn nghìn mét vuông. Sân khấu với hệ thống âm thanh, ánh sáng trang trí lung linh, khoảng 20 giờ, hàng trăm ghế ngồi đã kín khách. Với số lượng khách tham gia, ước tính đêm diễn “chủ sàn diễn” sẽ thu về số tiền không hề nhỏ.

Rõ ràng, việc tổ chức ca nhạc bán vé thu tiền được đăng tải, quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội một cách công khai. Vậy mà trong các văn bản thông tin nội dung biểu diễn đơn vị lại khẳng định không bán vé, biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách và người dân.

Đồng thời, trong văn bản tiếp nhận thông tin thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hàng loạt đơn vị lực lượng chức năng như Trạm khách Phòng không- Không quân, Công an, Phòng Văn hóa và thông tin TP Hạ Long, UBND phường Bãi Cháy được yêu cầu thực hiện chức năng nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát hoạt động theo quy định của pháp luật nhưng đêm ca nhạc không phép có thu tiền vé vẫn diễn ra bình thường.

Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca nhạc có thu tiền vé mà chưa có sự đồng ý, kiểm duyệt cơ quan chức năng có thẩm quyền, tiềm ẩn nhiều sai phạm về văn hóa, trốn thuế. Đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ ngay trên đất rừng. Việc một quán cà phê chiếm trọn một khu đồi thông, có nhiều du khách thoải mái ra vào khu vực này có được cấp phép kinh doanh dịch vụ như trên hay không cần được xem xét làm rõ.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Đọc thêm