Quảng Ninh:Trù dập cán bộ, 5 năm làm công chức không lương

(PLO) - Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn của bà Đoàn Kim Nhung (trú tại tổ 47, khu 5A, phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về việc bà công tác tại UBND phường Cửa Ông 5 năm nhưng không nhận được một đồng lương nào. Liệu có sự trù dập một người phụ nữ “chân yếu tay mềm” trong vụ việc này?
Bà Đoàn Kim Nhung- công chức phường Cửa Ông- có 5 năm công tác “không lương”.
Bà Đoàn Kim Nhung- công chức phường Cửa Ông- có 5 năm công tác “không lương”.
5 năm làm không công?
Theo đơn thì bà Nhung công tác tại UBND phường Cửa Ông từ tháng 5/1999 đến nay. Trong thời gian này, bà luôn chấp hành tốt nội quy, quy định, hoàn thành mọi việc cấp trên giao phó và không hề làm mất lòng một đồng nghiệp hay lãnh đạo nào… 
Tháng 7/2007, đang là cán bộ văn hóa - xã hội, bà đột nhiên nhận được Quyết định số 1017/QĐ-UB của UBND thị xã (TX) Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả) điều chuyển sang công tác tại Đội thị chính (tức Đội vệ sinh môi trường trực tiếp tham gia lao động) UBND phường Cửa Ông. 
Quyết định này căn cứ vào “Đề nghị của UBND phường Cửa Ông số 18/TT-UBND ngày 25/6/2007” và “đề nghị của ông Trưởng phòng Nội Vụ - LĐ- TB&XH TX” .
Lạ lùng hơn, sau khi chấp hành sự điều chuyển sang chỗ làm mới, bà không được UBND phường Cửa Ông phân công công việc. Khi đã có ý kiến lên lãnh đạo nhưng không được giải quyết, bà vẫn “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” và đến ngày 25/8/2009, UBND TX.Cẩm Phả có Quyết định số 257/QĐ-UBND cho thôi chức danh công chức phường Cửa Ông đối với bà để thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại Đội thị chính phường Cửa Ông. Thế là, chức danh công chức của người phụ nữ “chân yếu tay mềm” này đã bị lấy mất luôn. 
Cho rằng UBND phường Cửa Ông đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới quyền lợi của mình, bà Nhung đã nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan của TX và tỉnh đề nghị xem xét giải quyết. Đến ngày 6/3/2012, Sở Nội vụ Quảng Ninh mới ban hành Văn bản số 251/SNV-XDCQ về việc tiếp nhận bà Đoàn Kim Nhung trở lại làm công chức tại UBND phường Cửa Ông theo đề nghị của UBND TX.Cẩm Phả
Sở Nội vụ cũng đề nghị UBND TX.Cẩm Phả quyết định và giải quyết các chế độ, chính sách đối với bà Nhung theo quy định hiện hành; làm rõ trách nhiệm của các cấp có thẩm quyền, các cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm trong việc giải quyết vụ việc.
Tuy có chỉ đạo như trên nhưng cho đến nay, bà Nhung vẫn không nhận được bất cứ động thái nào của UBND phường Cửa Ông.
Chính quyền nói gì?
Bà Nguyễn Thị Bích Thương - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Ông cho biết, thông tin gần 5 năm bà Nhung làm việc tại UBND phường Cửa Ông mà không được nhận lương là không đúng vì cả một khoảng thời gian đấy có rất nhiều diễn biến xảy ra chứ không phải ngẫu nhiên mà không trả lương.
Bà Thương cho biết thêm, khoảng năm 2004, bà Nhung có một số vi phạm, phường có đề xuất lên thành phố (TP) đề nghị kỷ luật nhưng TP lại không ra quyết định kỷ luật? 
Còn Chủ tịch UBND phường Cửa Ông Phạm Thành Trung thì cho biết, phường cũng đã có văn bản đề nghị TP xem xét để giải quyết các chế độ cho bà Nhung trong thời gian qua, bởi khi không có quyết định kỷ luật nào thì mọi quyền lợi của công chức phải trả lại. 
Lãnh đạo TP cũng đã chỉ đạo giao cho phường tính toán chế độ cho bà Nhung và gửi báo cáo lên TP. Cụ thể là ngày 29/1/2015, UBND phường Cửa Ông đã có Văn bản số 15/UBND về việc giải quyết chế độ tiền lương và tăng lương cho bà Đoàn Kim Nhung, công chức văn hóa - xã hội phường Cửa Ông nhưng vẫn chưa thấy có kết quả.
Hiện nay, hoàn cảnh bà Nhung rất khó khăn, chồng không có việc làm ổn định. Trong khoảng thời gian qua, gia đình bà đi vay mượn và nhờ sự giúp đỡ từ người thân để trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học. 
Việc bà Đoàn Kim Nhung - công chức phường Cửa Ông - công tác trong nhiều năm nhưng không có chế độ trên đây đang đặt ra câu hỏi phải chăng bà Nhung đã bị trù dập? 
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm