Quảng Trị: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 7.400 viên ma túy tổng hợp qua biên giới

(PLO) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa mới bắt giữ một đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 7.400 viên ma túy tổng hợp.
Đối tượng và tang vật vụ việc.
Đối tượng và tang vật vụ việc.

Trước đó, vào tối 5/5, Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với đội Trinh sát đặc nhiệm (thuộc Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Trị) tuần tra tại khu vực biên giới Việt - Lào (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy không rõ biển số, từ Lào về phía Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng, 2 người đàn ông này lập tức bỏ chạy thoát thân.

Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã tiến hành truy đuổi, tìm kiếm 2 đối tượng trên. Trong quá trình rà soát, tìm kiếm, lực lượng biên phòng phát hiện một trong hai đối tượng nghi vấn trên đang ngồi trong quán cơm nên đã yêu cầu kiểm tra.

Phát hiện đối tượng này có biểu hiện bỏ trốn nên ngay lập tức tổ công tác đã ập vào khống chế đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Trần Công Chính (40 tuổi, ngụ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Quá trình kiểm tra trong ba lô của Chính, lực lượng biên phòng phát hiện, thu giữ 37 gói ni-lon màu xanh bên trong chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp hiệu WY.

Chính thừa nhận, số viên nén nói trên là ma túy tổng hợp được mua từ đối tượng người Lào (không rõ lai lịch) tại Thà Khẹc (Lào) với dự định đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm