Quảng Trị: Phát hiện hầm bom đạn nằm dưới đất 2,5m

(PLO) - Hôm qua 5/10, Đội Rà phá bom mìn của Tổng Cty xây dựng Trường sơn, thuộc Binh đoàn 12 – Bộ Quốc phòng - trong quá trình rà tìm vật liệu nổ trước khi thi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cụm Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mở rộng ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), đã phát hiện một hầm bom nằm ở độ sâu khoảng 2,5m so với mặt đất. 
Tại hầm này, hiện có 159 quả bom, đạn các loại gồm: pháo cối 130; pháo cối 175; bom M79; lựu đạn và bom bi đã được phát hiện, đưa lên mặt đất và vận chuyển về bãi tập trung chờ hủy nổ. 
Cũng tại địa điểm này, người dân và cơ quan chức năng từng phát hiện nhiều loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. 
Lực lượng rà phá bom mìn đang tiếp tục phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mở rộng khu vực tìm kiếm. 

Đọc thêm