Quê hương đất Tổ sẵn sàng cho ngày hội non sông

(PLVN) - Theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phú Thọ đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.
 Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo huyện Phù Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.
Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo huyện Phù Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

 Ngày hội toàn dân đi bầu cử đang đến gần, đây cũng là lần đầu tiên cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 từ tỉnh đến cơ sở.

Đến nay, các điều kiện phục vụ bầu cử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản đã hoàn thành. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất việc niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 3 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV; 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 97 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; 1.604 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã; phê chuẩn 1.721 khu vực bỏ phiếu bầu cử. Tổng số cử tri của tỉnh là 1.090.299 người.

Tỉnh cũng đã hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử.

Để chủ động thực hiện công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã nghiêm túc triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các văn bản của bộ, ngành trung ương đến các Tổ bầu cử. Đồng thời xây dựng các phương án, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19.

Theo hướng dẫn của ngành Y tế, các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh thực hiện phun khử khuẩn; rà soát cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang để phát cho cử tri (trong trường hợp cử tri không mang theo); bổ sung các điều kiện đảm bảo thông thoáng. Bên cạnh đó, các Tổ bầu cử phân công cán bộ phối hợp với lực lượng y tế thực hiện đo nhiệt độ, hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử đi vào và đi ra theo hướng một chiều; đảm bảo giãn cách và tuân thủ 5K tại khu vực tổ chức bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ, để đảm bảo an toàn phòng dịch, toàn tỉnh sẽ thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian. Mỗi điểm bầu cử đều bố trí một khu vực cách ly tạm thời dành cho những người có các triệu chứng như: Ho, sốt, viêm đường hô hấp...

Tỉnh cũng sẽ bố trí các hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) để thực hiện việc bỏ phiếu cho các cử tri là đối tượng F2; cử tri là người bệnh/người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh; cán bộ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ thường trực tại đơn vị.

Hội viên Hội LHPN huyện Phù Ninh đạp xe diễu hành tuyên truyền bầu cử.
 Hội viên Hội LHPN huyện Phù Ninh đạp xe diễu hành tuyên truyền bầu cử.

Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch trong thời gian bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện tích cực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, nhiều cách làm hay đã được thực hiện như: tổ chức diễu hành xe đạp tuyên truyền bầu cử của Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện Phù Ninh đã giúp người dân hiểu được vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử, về quyền, nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Đặt mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch với nhiều phương án cụ thể, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử. Trong đó, từ ngày 23/4, lực lượng công an tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử trên địa bàn.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Phú Thọ, ngày bầu cử 23/5 tới đây trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự thành công chung của ngày hội non sông, giúp cử tri bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho tiếng nói của nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và các cơ quan quyền lực của nhân dân tại địa phương.

Đọc thêm