Quốc hội Italia thông qua đề xuất mạnh tay cắt giảm 1/3 nghị sỹ

(PLVN) - Quốc hội Italia ngày 8/10 đã bỏ phiếu với tỉ lệ áp đảo, thông qua dự luật cắt giảm 1/3 số nhà làm luật tại nghị viện.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, việc giảm 345 số lượng nghị sĩ và thượng nghị sĩ ở Italia là lời hứa hàng đầu của đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) - đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền hiện nay ở Italia.

Đề xuất này cùng với những cải cách luật bầu cử rộng lớn hơn đã được thông qua với tỉ lệ 553 nghị sĩ ủng hộ, chỉ 14 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Italia hiện có số lượng các nhà lập pháp cao thứ hai ở EU, chỉ sau Anh, với 630 nghị sỹ được bầu ở Hạ viện và 315 nghị sỹ ở Thượng viện. 

Theo các đề xuất cải cách vừa được Quốc hội Italia bỏ phiếu thông qua, số nghị sỹ tại Hạ viện của nước này sẽ giảm từ 630 xuống còn 400 và số thành viên tại Thượng viện từ 315 xuống còn 200. 

Theo Đảng M5S, dự luật cải cách nói trên sẽ giúp tiết kiệm tới 110 triệu USD mỗi năm tiền lương cho các nghị sĩ cùng các chi phí khác. 

Đề xuất sửa đổi hiến pháp này có thể sẽ phải đưa ra lấy ý kiến nhân dân tại Italia trong một cuộc trưng cầu ý dân dự kiến sẽ được tiến hành trong những tháng tới.