2 người bị thương nhẹ trong động đất ở Nhật Bản

(PLO) - Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản sáng nay (22/11) cho biết 2 người đã bị thương nhẹ trong trận động đất xảy ra rạng sáng cùng ngày.
Động đất và khuyến cáo sơ tán đã gây tắc nghẽn giao thông ở tỉnh Fukushima. Ảnh: Kyodo
Động đất và khuyến cáo sơ tán đã gây tắc nghẽn giao thông ở tỉnh Fukushima. Ảnh: Kyodo

Đài NHK của Nhật dẫn tin từ cảnh sát nước này cho biết, 2 người bị thương bao gồm một phụ nữ ngoài 70 tuổi sống tại thị trấn Yabuki thuộc tỉnh Fukushima. Bà này bị thương do bị tủ đè vào người.

Người bị thương còn lại là một người đàn ông ngoài 60 tuổi, sống tại thành phố Fukushima.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, một trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía Đông Bắc Nhật vào khoảng 6h00 sáng 22/11.

Động đất có tâm chấn ở ngoài khơi bờ biển thuộc tỉnh Fukushima và nằm ở độ sâu khoảng 25km.

Đây là trận động đất đầu tiên có cường độ trên 7 độ Richter xảy ra ở Nhật Bản kể từ tháng 7/2014.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần lên đến 3m ở tỉnh Fukushima và tỉnh lân cận Miyagi. Khuyến cáo sóng thần cũng đã được ban bố ở cấc tỉnh khác ở dọc Thái Bình Dương.

Sóng thần cao 1,4m đã được ghi nhận ở cảng Sendai thuộc tỉnh Miyagi.

Giới chức nhiều tỉnh ở Nhật trong khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất đã ban bố yêu cầu sơ tán hoặc khuyến nghị sơ tán đối với người dân.

Cũng trong sáng nay, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter cũng đã làm rung chuyển miền Trung New Zealand.

Trận động đất này xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi một động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở gần Christchurch hôm 14/11, khiến 2 người thiệt mạng.