30% công ty ở Hàn Quốc có thể cắt giảm nhân công vì dịch COVID-19

(PLVN) - Yonhap dẫn kết quả một cuộc thăm dò cho thấy hôm Chủ nhật (17/5) cho biết. 30% công ty ở Hàn Quốc có thể cắt giảm nhân công trong tương lai nếu nền kinh tế không có dấu hiệu phục hồi đáng kể từ đại dịch do virus corona mới.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang bấp bênh vì dịch do virus corona. Ảnh: Yonhap
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang bấp bênh vì dịch do virus corona. Ảnh: Yonhap

Cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc thực hiện cho thấy, khoảng 30% trong số 120 công ty được khảo sát nói rằng họ sẽ không thể duy trì mức độ việc làm hiện tại nếu đại dịch COVID-19 không giảm nhẹ trong sáu tháng tới.

Để đối phó với tình trạng khó khăn do sự sụp đổ kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch COVDI1-19, 22,5% các công ty được khảo sát cho biết họ cần vượt qua khủng hoảng thanh khoản. 20% khác cho biết họ đang cho nhân viên nghỉ việc tạm thời, trong khi 17% số công ty được hỏi đang chuyển sang cắt giảm lợi ích và tiền thưởng. Khoảng 9% các công ty đã xem xét việc sa thải người lao động.

Từ tháng 3/2020, nền kinh tế đứng thứ 4 châu Á này đã bắt đầu rơi vào tình trạng mất việc lần đầu tiên kể từ khủng hoảng kinh tế 2009, khi đại dịch do virus corona bắt đầu gây thiệt hại trên thị trường việc làm. Theo thống kê, Hàn Quốc đã mất khoảng 195.000 việc làm trong tháng 3 - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2009 (thời điểm Hàn Quốc mất khoảng 240.000 việc làm).

Những người được hỏi nhấn mạnh rằng Hàn Quốc nên hạ thấp các quy định đối với chương trình trợ cấp của Chính phủ để giúp các công ty duy trì việc làm và nước này nên giữ ổn định mức lương tối thiểu.

Năm 2019, Seoul đã tăng mức lương tối thiểu lên 10,9% lên 8.350 won (khoảng 6,77 USD) sau khi tăng 16,4% một năm trước đó. 

Đọc thêm