7 người chết trên đường cao tốc bị tràn dầu ở Mỹ

(PLO) - Hai xe chở dầu lớn và hai phương tiện chở khách đã va chạm mạnh và làm đổ nhiên liệu diesel lên đường cao tốc Florida ngày 4/1/2019 (giờ Mỹ), gây ra một đám cháy lớn khiến 7 người thiệt mạng.
Ngọn lửa từ dầu diesel nuốt trọn hai xe khách và xe chở dầu trên đường Cao tốc liên tiểu bang 75, Florida.
Ngọn lửa từ dầu diesel nuốt trọn hai xe khách và xe chở dầu trên đường Cao tốc liên tiểu bang 75, Florida.

Hai xe chở dầu lớn và hai phương tiện chở khách đã va chạm mạnh và làm đổ  50 gallon (189 lít) diesel lên đường cao tốc Florida, gần Gainesville, cách Alachua khoảng một dặm (1,6 km) về phía nam, ngày 4/1/2019 (giờ Mỹ), gây ra một đám cháy lớn, khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ và 1 người qua đời đêm 4/1 trong bệnh viện.

Các nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện, trong đó một số người bị thương nặng, tờ Gainesville Sun đưa tin.

Đội cứu hộ khẩn cấp đã dập tắt đám cháy. Một phần đường cao tốc hư hỏng.

Trung úy Patrick Riordan, thuộc Đội tuần tra đường cao tốc Florida cho biết, ưu tiên hàng đầu của họ là tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và xác định các nạn nhân đã chết. “Cần phải báo tin gấp cho gia đình của người bị nạn”, Trung úy Patrick Riordan nói. “Chúng tôi không rõ liệu các nạn nhân đã bị giết khi đâm xe hay bị thiêu đốt. Điều này sẽ khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn hơn”.

Đường cao tốc đã bị phong toả cả hai chiều, gây khó khăn lớn cho việc đi lại.

Vụ tai nạn đang được xem xét điều tra theo hướng giết người.