70 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp trong năm 2013

(PLO) - Ít nhất 70 nhà báo đã bị giết hại trong năm 2013 khi đang tác nghiệp phản ánh các sự kiện tại những điểm khác nhau của thế giới, theo tuyên bố của tổ chức phi Chính phủ quốc tế “Ủy ban bảo vệ nhà báo”.
70 nhà báo thiệt mạng khi tác nghiệp trong năm 2013

Cụ thể, 29 nhà báo thiệt mạng trong quá trình làm tin, bài về cuộc xung đột ở Syria, 10 nhà báo thiệt mạng ở Iraq. 6 phóng viên chết ở Ai Cập, 3 trong số họ là nạn nhân của cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ai Cập và người biểu tình hồi tháng 8 vừa qua.

Những nhà báo khác đã bị giết hại khi tác nghiệp về các vụ bê bối tham nhũng, ma túy và các vấn đề phức tạp khác ở Brazil, Colombia, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nga và Philippines.

Đồng thời, như ghi nhận của các thành viên tổ chức trên, lần đầu tiên trong 10 năm qua không xảy ra một trường hợp tử vong nào của đại diện báo giới tại Mexico.

“Ủy ban bảo vệ nhà báo” có trụ sở đặt tại New York chuyên thu thập thông tin về cái chết của các nhà báo trên khắp thế giới kể từ năm 1992 cho đến nay.