Ả rập Xê-út sắp lần đầu cho phép phụ nữ tới sân vận động

(PLO) - Kể từ năm tới, Ả rập Xê-út sẽ lần đầu tiên cho phép phụ nữ tới các sân vận động. 
Ảnh minh họa. Nguồn AFP
Ảnh minh họa. Nguồn AFP

Theo AFP, thông tin trên được giới chức Cơ quan quản lý thể thao Ả rập Xê-út thông báo. “Chúng tôi đang bắt đầu việc chuẩn bị để 3 sân vận động Riyadh, Jeddah và Dammam có thể tiếp nhận các gia đình từ đầu năm 2018”, cơ quan trên cho biết. Thông báo này đồng nghĩa với việc phụ nữ tại Ả rập Xê-út tới đây sẽ lần đầu tiên được tới các sân vận động cùng nam giới. 

Tuyên bố trên của Ả rập Xê-út phù hợp với những cải cách đầy tham vọng do Thái tử Mohammed bin Salman tiến hành ở nước này thời gian qua, trong đó có quyết định lịch sử cho phép phụ nữ lái xe từ tháng 6 tới.