Ấn Độ bắt nghi phạm chính vụ cưỡng bức, sát hại thiếu nữ

(PLO) - Cảnh sát Ấn Độ ngày 6/5 cho biết đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hãm hiếp tập thể và sát hại dã man một thiếu nữ ở bang Jharkhand.
Người biểu tình chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ. Ảnh Reuters
Người biểu tình chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ. Ảnh Reuters

Theo AFP, đối tượng Dhanu Bhuiyan đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà của một người họ hàng. Tên này được xác định là nghi phạm chính trong vụ thiêu sống thiếu nữ 16 tuổi hôm 4/5.

Cảnh sát cho hay, tên Bhuiyan đã tức giận sau khi bị hội đồng làng buộc phải đứng lên ngồi xuống 100 lần và đền 740 USD cho nạn nhân của vụ hiếp dâm tập thể. Tên này và các đồng phạm sau đó đã tấn công cha mẹ của nạn nhân rồi phóng hỏa đốt ngôi nhà dù biết rõ nạn nhân đang ở trong đó. 

Cảnh sát địa phương cho biết, đã có 15 người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án. Trưởng làng nơi xảy ra vụ việc cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc đã công bố hình phạt dẫn tới vụ giết người còn gia đình của nạn nhân đã được đưa vào diện bảo vệ đặc biệt. 

Đọc thêm