Ấn Độ đặt mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga

(PLVN) - Ấn Độ đã gửi hồ sơ đặt mua 21 máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga, hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin trong hệ thống hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga cho hay.
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga.
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga.

Theo nguồn tin của Spunik, quyết định của Ấn Độ khi đặt mua các máy bay của Nga có thể là do Không quân Ấn Độ đang thiếu máy bay lớp này trong khi giá của các máy bay Rafale của Pháp lại cao.

MiG-29 (được NATO gọi là Fulcrum – có nghĩa là Điểm tựa) là máy bay chiến đấu được trình làng từ thời Liên Xô và đến nay đã được cải tiến tới thế hệ thứ 4. 

Máy bay này được thiết kế để tiêu diệt bất kỳ loại mục tiêu trên không nào trong điều kiện khí tượng cả bình thường lẫn phức tạp.

Hiện nay, tùy thuộc vào cấu hình và biến thể, giá thành máy bay có thể lên tới 25 triệu USD.

Theo Sputnik, Nga là đối tác lâu năm của Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng. Hai bên có một số dự án chung lớn, hợp tác trên cơ sở hơn 20 thỏa thuận liên Chính phủ. 

Hiện nay, 80% trang thiết bị của Hải quân Ấn Độ là do Nga sản xuất, còn ở lực lượng Không quân tỷ lệ này là 70%.