Ấn Độ mở bệnh viện lớn nhất thế giới chống lại Covid-19

(PLVN) - Ấn Độ đã mở một trong những bệnh viện lớn nhất thế giới để chống lại Covid-19 trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh trong ngày đã gia tăng mạnh mẽ tại quốc gia này.
Các chuyên gia y tế và nhân viên y tế trong lễ khánh thành Trung tâm chăm sóc và bệnh viện Sardar Patel COVID tại New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 27/6.
Các chuyên gia y tế và nhân viên y tế trong lễ khánh thành Trung tâm chăm sóc và bệnh viện Sardar Patel COVID tại New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 27/6.

Theo CNN, một phàn của trung tâm chăm sóc sức khỏe Sardar Patel COVID đã bắt đầu hoạt động từ ngày 28/6.

Chính quyền thành phố Delhi cho biết, 2.000 trong số 10.000 giường đã có thễ sử dụng, 8.000 giường còn lại tại khu vực Hayarpur Delhi sẽ được sử dụng từ ngày 1/6.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah và Bộ trưởng của Delhi Arvind Kejriwal đã đến thăm bệnh viên hôm 27/6. Cùng ngày, ông Arvind Kejriwal đã viết trên Twitter rằng trung tâm này là "một trong những bệnh viện lớn nhất thế giới".

Tại Ấn Độ, ngày 28/6 ghi nhận hơn 546.771 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 320.651 người đã hồi phục, 16.458 người tử vong. Tổng số lây nhiễm trên toàn thế giới là hơn 10 triệu người.