Ấn Độ mở hơn 50 trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực tình dục

(PLO) - Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo hàng chục trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực tình dục sẽ được mở trên khắp nước này. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn đối với phụ nữ Ấn Độ. 
Ảnh minh họa. Nguồn Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn Reuters

Theo AFP, cảnh sát tại 4 tiểu bang đã ký vào thỏa thuận “Công lý cho phụ nữ” với Đại học Sheffield Hallam ở Anh. Theo đó, 51 trung tâm được mở ra ở bang Madhya Pradesh nhằm giúp người bị hại nâng cao khả năng tiếp cận công lý. Khu vực New Delhi và các bang miền Bắc Haryana và Punjab cũng đã ký thỏa thuận.  

Các trung tâm hỗ trợ sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, liên lạc với cảnh sát, tư vấn pháp luật. Ngoài ra còn có một chương trình đào tạo cho cảnh sát về xử lý hành vi bạo lực tình dục. Đây được cho là bước đi đầu tiên có thể giải quyết vấn đề về nơi an toàn cho những nạn nhân, đồng thời nâng cao kỹ năng và khả năng giải quyết vấn đề đối với các cơ quan có thẩm quyền.