Ấn Độ rút khỏi tập trận quốc tế tại Nga

(PLVN) - Ấn Độ đã quyết định không tham gia các cuộc tập trận quốc tế Kavkaz-2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 9 tới tại Nga. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ công bố trên tài khoản Twitter của mình.

“Xét về bối cảnh đại dịch và những khó khăn trong tập trận, bao gồm cả việc sắp xếp hậu cần, Ấn Độ đã quyết định không gửi quân dự bị tới tham dự cuộc tập trận Kavkaz-2020. Điều này đã được thông báo cho phía Nga”, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định Nga và Ấn Độ là những đối tác chiến lược thân thiết và được ưu tiên.

Trước đó, hãng thông tấn Ấn Độ ANI trích dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng nước này cho biết Ấn Độ có thể rút khỏi cuộc tập trận quốc tế Kavkaz-2020 vì quân đội từ Trung Quốc và Pakistan cùng đang có kế hoạch tham gia cuộc tập trận và mối quan hệ của New Delhi với các nước này gần đây đã xấu đi.