Ấn, Mỹ, Nhật sắp tập trận hải quân

(PLO) - Ấn Độ cùng 2 đối tác chiến lược là Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân Malabar ngoài khơi đảo Guam nhằm siết chặt hợp tác trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận Malabar 2017 với Nhật Bản và Hoa Kỳ ngoài Vịnh Bengal. Ảnh ANI NEWS/ANTĐ
Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ tham gia cuộc tập trận Malabar 2017 với Nhật Bản và Hoa Kỳ ngoài Vịnh Bengal. Ảnh ANI NEWS/ANTĐ

Theo Phó Đô đốc G Ashok Kumar - Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến 16/6. Cuộc tập trận hàng năm này sẽ rất quan trọng xét về phương diện “phạm vi và độ phức tạp” nhằm đối phó với những đe dọa và thách thức trong vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ấn Độ sẽ điều các tàu chiến Sahyadri, Shakti và Kamorta thuộc hạm đội miền đông của nước này tham dự cuộc tập trận. Về phía Mỹ, Hạm đội Mỹ sẽ bao gồm tàu sân bay chạy bằng hạt nhân USS Ronald Reagan lớp Nimitz, tàu ngầm tấn công USS Pasaneda lớp Los Angeles và các tàu tuần dương Antietam và Chancellorsville trang bị tên lửa điều khiển. 

Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản cũng cử tàu sân bay chở trực thăng JS Ise lớp Hyuga, tàu khu trục JS Suzunami lớp Takanami cùng nhiều khí tài khác tham gia tập trận. “Có lẽ đây là cuộc tập trận Malabar lớn nhất về mặt khí tài hải quân từ 3 nước”, Phó Đô đốc Kumar nói thêm.