Ảnh: Miền đông Ukraine hoang tàn sau thảm họa máy bay MH17 bị bắn hạ

(PLO) -Miền đông Ukraine đang trong cảnh hoang tàn sau vụ máy bay MH17 bị bắn hạ khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.
Miền đông Ukraine hoang tàn sau thảm họa máy bay HH17 bị bắn hạ
Miền đông Ukraine hoang tàn sau thảm họa máy bay HH17 bị bắn hạ
Tại hiện trường, các phóng viên của Reutrers chứng kiến hàng trăm thi thể nằm la liệt, các mảnh vỡ, mảnh vụn máy bay rơi rải rác trong bán kính 15km. 
Vật dụng sinh hoạt hàng ngày, sách vở, đồ trang điểm, túi xách…bay tứ tung bên cạnh các mảnh vỡ máy bay đang bốc cháy.
Phóng viên của tờ New York Time tường thuật lại, thi thể các nạn nhân nằm la liệt rải khắp các con đường, nhiều nạn nhân vẫn thắt dây an toàn
Các đồ vật của các nạn nhân quốc tịch Hà Lan vương vãi khắp nơi. Đó cuốn sách trẻ em màu hồng, vé đậu xe hơi của người tên là Hans van Hende, cuốn giấy dính.
Lực lượng cứu hộ cho biết, họ tìm thấy nhiều trẻ em trên bãi cỏ. Trên cỏ, một bé trai nằm nghiêng mặc áo phông đỏ có in chữ "Đừng hoảng loạn"...
Trên máy bay có 80 trẻ em và hàng trăm chuyên gia y tế. Đây là sự mất mát đau đớn, không khí tang thương phủ khắp miền đông Ukraine.
Theo Maylaysia Airline đã công bố có tới 298 người thiệt mạng trong vụ bắn hạ máy bay này. Trong đó tới 154 người quốc tịch Hà Lan, Maylaysia có 43 người, Úc 27 người, Indonesia 12 người, Anh 9 người, Đức 4 người, Bỉ 4 người, Philippines 3 người, Canada 1 người… 
Cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 181 thi thể cùng nhiều vật dụng, tư trang cá nhân bay rải rác trong bán kính 15km.
Đồ đạc của hành khách trên chuyến bay MH17, gần ngôi làng Grabovo trong khu vực Donetsk. Ảnh Reuters
Đồ đạc của hành khách trên chuyến bay MH17, gần ngôi làng Grabovo trong khu vực Donetsk. Ảnh Reuters
Đồ dùng cá nhân từ một người được nhìn thấy gần làng Rozsypne, trong khu vực Donetsk
 Đồ dùng cá nhân từ một người được nhìn thấy gần làng Rozsypne, trong khu vực Donetsk
Đồ đạc của nạn nhân bay rải rác khắp các cánh đồng. Các lực lượng ly khai chống chính quyền đang có mặt tại đây
Đồ đạc của nạn nhân bay rải rác khắp các cánh đồng. Các lực lượng ly khai chống chính quyền đang có mặt tại đây 
Những cuốn sách, vật dụng của trẻ em được tìm thấy trong đống đổ nát được cho là của các trẻ em Hà Lan trên chuyến bay xấu số. Ảnh Reuters
 Những cuốn sách, vật dụng của trẻ em được tìm thấy trong đống đổ nát được cho là của các trẻ em Hà Lan trên chuyến bay xấu số. Ảnh Reuters
Một con thú bông nhỏ được tìm thấy tại hiện trường của vụ máy bay rơi. Ảnh Reuters
 Một con thú bông nhỏ được tìm thấy tại hiện trường của vụ máy bay rơi. Ảnh Reuters
Hiện trường đống đổ nát sau thảm họa hàng không MH17. Ảnh Reuters
Hiện trường đống đổ nát sau thảm họa hàng không MH17. Ảnh Reuters
Hành lý đồ đạc của các nạn nhân vẫn còn đó
Hành lý đồ đạc của các nạn nhân vẫn còn đó 
Các mảnh vỡ máy bay đã cháy rơi rải rác trong bán kính 15km. Ảnh Reuters
Các mảnh vỡ máy bay đã cháy rơi rải rác trong bán kính 15km. Ảnh Reuters 
Một mảnh vỡ lớn của máy bay MH17 có màu xanh đỏ của hãng hàng không Maylaysia Airline
 Một mảnh vỡ lớn của máy bay MH17 có màu xanh đỏ của hãng hàng không Maylaysia Airline
Đống đổ nát, giấy rác tại miền đông Ukraine sau vụ thảm họa kinh hoàng. Ảnh Reuters
 Đống đổ nát, giấy rác tại miền đông Ukraine sau vụ thảm họa kinh hoàng. Ảnh Reuters
Các mảnh vỡ vẫn còn bốc cháy. Ảnh Reuters
 Các mảnh vỡ vẫn còn bốc cháy. Ảnh Reuters
Các mảnh vỡ được văng xa bay khắp nơi trên các cánh đồng miền đông Ukraine. Ảnh Reuters
Các mảnh vỡ được văng xa bay khắp nơi trên các cánh đồng miền đông Ukraine. Ảnh Reuters