Anh nỗ lực giải quyết tình trạng dồn ứ xe tải chờ vượt eo biển Manche

(PLVN) - Khoảng 1.100 binh sĩ Anh đang dành kỳ Giáng sinh để tiến hành các cuộc thử nghiệm COVID-19 nhằm giải quyết một lượng lớn tài xế xe tải đang chờ vượt qua eo biển Manche để đến Pháp.
Đoàn xe tải bị dồn ứ trên cao tốc M20 tại Kent hôm 25/12/2020. Ảnh: AP
Đoàn xe tải bị dồn ứ trên cao tốc M20 tại Kent hôm 25/12/2020. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay (25/12) cho biết, thêm 800 quân nhân đã được triển khai ở Kent "để hỗ trợ việc tăng cường khả năng thử nghiệm nhằm giúp giải quyết các phương tiện dốn ứ và đảm bảo giao thông có thể bắt đầu di chuyển với tốc độ bình thường hơn thông qua bến phà Dover". Đồng thời bổ sung vào 300 binh sĩ cam kết thực hiện nhiệm vụ.

Bộ cho biết thêm: “Mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, với hàng trăm phương tiện đã rời khỏi Vương quốc Anh, nhưng cần phải tăng cường kiểm tra vì có nhiều phương tiện tiếp tục đến mỗi giờ".

Khoảng 4.000 tài xế xe tải quốc tế vẫn chờ được phép vượt eo biển Manche. Tình trạng dồn ứ này là do Pháp quyết định đóng cửa biên giới với Vương quốc Anh từ đầu tuần sau khi các nhà chức trách Anh cảnh báo về một biến thể virus corona mới và yêu cầu tất cả các du khách phải được xét nghiệm virus.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh Grant Shapps cho biết hơn 10.000 cuộc kiểm tra đã được thực hiện và 24 cuộc kiểm tra cho thấy kết quả dương tính. Hầu hết các thử nghiệm đã được tiến hành tại một sân bay bỏ hoang ở Manston Airport, cách Dover 33 km.

Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nặng nề nhất trên thế giới với gần 70.000 ca tử vong và gần 2,2 triệu ca nhiễm virus corona được xác nhận.

Một hệ thống nhiều cấp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã được áp dụng ở Anh vào đầu tháng với đại đa số dân chúng theo hai cấp nghiêm ngặt nhất. Từ ngày mai (26/12), những hạn chế khắc nghiệt hơn cho tối đa sáu triệu người ở thủ đô London, miền đông nam và miền đông nước Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Theo Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Vương quốc Anh, nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vắc xin COVID-19 do Pfizer và BioNtech phát triển. Hơn 600.000 người hiện đã được tiêm liều đầu tiên.