Anh sẽ cấm bán axit cho người dưới 18 tuổi

(PLO) - Bộ trưởng nội vụ Anh Amber Rudd cho biết nước này sẽ hạn chế bán axit sulphuric và cấm bán các chất ăn mòn này cho trẻ em.

Theo Reuters, theo luật mới đang được đệ trình ở Anh, việc bán hầu hết các chất ăn mòn độc hại cho người dưới 18 tuổi sẽ bị xem là bất hợp pháp còn việc mang axit tới các địa điểm công cộng mà không có mục đích hợp pháp sẽ bị cấm.

Ngoài ra, theo bà Rudd, giới chức Anh cũng đang muốn hạn chế việc bày bán công khai axit sulphuric vì hóa chất này có thể sử dụng làm bom tự chế. Trong gói các đề xuất sửa luật vừa được giới chức Anh công bố cũng bao gồm kiến nghị áp dụng thêm các biện pháp hạn chế bán dao trên mạng cho những người dưới 18 tuổi sau khi số vụ đâm người đã gia tăng ở Anh thời gian qua.

Động thái của giới chức Anh được đưa ra trong bối cảnh số vụ tấn công bằng axit ở nước này đã tăng mạnh trong thời gian qua, với khoảng hơn 400 vụ được ghi nhận từ tháng 10/2016 tới tháng 4/2017, gây tổn hại nghiêm trọng cho các nạn nhân.