Argentina dừng chiến dịch cứu hộ tàu ngầm mất tích

(PLO) - Người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi ngày 30/11 cho biết, chiến dịch cứu hộ nhằm tìm tàu ngầm mất tích của nước này đã chuyển thành một chiến dịch tìm kiếm.
Argentina ngừng cứu hộ tàu ngầm mất tích cùng 44 thủy thủ. (Ảnh: EPA/Dân trí)
Argentina ngừng cứu hộ tàu ngầm mất tích cùng 44 thủy thủ. (Ảnh: EPA/Dân trí)

CNN dẫn lời ông Balbi cho biết, với việc chuyển từ chiến dịch cứu hộ sang tìm kiếm, các tàu và phương tiện được triển khai sẽ được cấu trúc lại. Song, ông khẳng định việc tìm kiếm sẽ tiếp tục cho đến khi tàu ngầm được tìm thấy.

Vẫn theo ông Balbi, quyết định này được hải quân Argentina đưa ra sau khi đã cho phép tiến hành chiến dịch cứu hộ trong thời gian gần gấp đôi quãng thời gian thủy thủ đoàn có thể sống được nếu tàu ngầm ở dưới nước. 

Hiện, các tàu và máy bay vẫn đang hoạt động ở khu vực phía nam Đại Tây Dương để tìm kiếm con tàu ARA San Juan dã biến mất khỏi vùng biển cách bờ biển Argentina vài trăm km hôm 15/11.