Argentina tăng cường tìm kiếm tàu ngầm mất tích

(PLO) - Hải quân Argentina ngày 18/11 cho biết đã phát hiện những tín hiệu có thể là các cuộc gọi khẩn cấp, dấy lên hy vọng về khả năng tìm được những người sống sót trong vụ một tàu ngầm của nước này bị mất tích cùng với 44 thủy thủ đoàn trên tàu.
Tàu ngầm ARA San Juan tại cảng. Ảnh: Wikipedia/VnE
Tàu ngầm ARA San Juan tại cảng. Ảnh: Wikipedia/VnE

Theo AFP, Bộ quốc phòng Argentina ngày 18/11 cho biết đã phát hiện 7 tín hiệu truyền qua vệ tinh có thể là nỗ lực nối lại liên hệ của tàu ngầm ARA San Juan được cho là đã mất tích từ rạng sáng 15/11.

Theo đó, các căn cứ hải quân của Argentina với sự hỗ trợ của các chuyên gia liên lạc vệ tinh của Mỹ đã nhận được các tín hiệu vào lúc vào lúc 13h52 GMT và 18h42 GMT ngày 18/11. Hiện, bộ này đang tích cực xác định vị trí chính xác nơi phát ra các tín hiệu và giả định thiết bị phát tín hiệu là tàu ngầm đang mất tích.

Giới chức Argentina đã mở một cuộc tìm kiếm trên không và trên biển với sự giúp đỡ của các nước, trong đó có Brazil, Anh, Chile, Uruguay và Mỹ sau khi không liên lạc được với tàu ARA San Juan.  

Đọc thêm