Australia hướng mục tiêu top 10 nước xuất khẩu vũ khí

(PLO) - Thủ tướng Malcolm Turnbull ngày 29/1 cho biết các công ty sản xuất thiết bị quân sự của nước này sẽ có cơ hội được vay các khoản vay ưu đãi do Chính phủ bảo trợ.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: ABC/VOV
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: ABC/VOV

Theo Reuters, các khoản vay nói trên là một phần trong gói tín dụng 3,8 AUD (tương đương 3,1 tỉ USD) của Chính phủ Australia nhằm tạo điều kiện để các công ty trong nước tăng cường sản xuất, hướng tới xuất khẩu thiết bị quân sự.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết, Australia đang hướng tơi xuất khẩu vũ khí sang Mỹ, Canada, Anh và New Zealand. Động thái tăng cường sản xuất này còn giúp tạo việc làm cho Australia trong bối cảnh số công việc của nước này đã giảm trong những năm gần đây.

Chính phủ Australia năm 2016 thông báo sẽ tăng mức chi tiêu quốc phòng của nước này vào năm 2021 lên thành 30 tỉ AUD. Khoản chi này sẽ được dùng để mua các máy bay chiến đấu, xe bọc thép, máy bay tàng hình và các tàu ngầm mới, trong đó có nhiều khí tài được mua trong nước. 

Đọc thêm