Australia phá vụ buôn bán cocaine quy mô lớn

(PLO) - Cảnh sát Australia ngày 29/12 cho biết vừa phối hợp với cảnh sát Pháp phá một đường dây buôn bán cocaine quy mô lớn, thu giữ một khối lượng kỷ lục lên đến 1,1 tấn cocaine trị giá lên đến hàng trăm triệu USD.
Cảnh sát Australia thu giữ tang vật trong vụ triệt phá đường dây ma túy. Ảnh: AFP
Cảnh sát Australia thu giữ tang vật trong vụ triệt phá đường dây ma túy. Ảnh: AFP

AFP dẫn thông báo của cảnh sát Australia cho biết hải quân Pháp đã bắt giữ 600kg cocaine ở ngoài khơi đảo Tahiti, 500kg bị bắt giữ vào ngày Giáng sinh ở Sydney và 32kg heroin bị bắt ở Fiji. Tất cả số ma túy này đều đang trên đường được đưa tới tiêu thụ ở Australia.

“Tổng số ma túy bị bắt giữ là 1,1 tấn – đưa đây trở thành vụ thu giữ lượng cocaine lớn nhất trong lịch sử của lực lượng hành pháp Australia” – quyền trợ lý cảnh sát trưởng Australia Chris Sheehan cho hay. Giá trị thị trường của số cocaine này ước khoảng 260 triệu USD. 15 người cũng đã bị bắt giữ sau vụ việc, trong đó có 2 người đã bị khởi tố về cáo buộc buôn bán ma túy.

Vụ thu giữ cocaine nói trên là kết quả của cuộc điều tra được cảnh sát Australia tiến hành từ hơn 2 năm trước. Trong số những người bị bắt giữ có 1 người từng là ngôi sao bóng bầu dục của Australia và một người là một doanh nhân khá thành đạt.