Australia ra luật 'mạnh tay' trấn áp tội phạm kinh tế

(PLO) - Australia ngày 6/12 công bố luật nhằm trấn áp tội phạm kinh tế  khiến nước này thiệt hại hàng tỉ USD mỗi năm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo AFP, theo luật mới được công bố, các công ty của Australia sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi hối lộ do các nhân viên và nhà thầu của công ty thực hiện. Luật này cũng bổ sung tội danh mới không ngăn chặn hành vi hối lộ ở nước ngoài và đưa ra những sửa đổi với luật hối lộ nước ngoài hiện có. Bên cạnh đó, luật cũng sẽ thiết lập cơ chế thỏa thuận ngăn ngừa truy tố nhằm khuyến khích các công ty tự báo cáo về những sai phạm của mình.  

Theo Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan, những cải cách vừa được công bố sẽ khiến việc điều tra và truy tố những kẻ phạm tội trở nên đơn giản hơn đồng thời tăng cường các quy định liên quan đến hoạt động của các công ty Australia ở nước ngoài.