Australia viện trợ hơn 140 triệu USD cho nông dân đối phó hạn hán

(PLO) - Mới đây, Australia đã công bố gói viện trợ trị giá 190 triệu đô la Australia (khoảng 140 triệu đô la Mỹ) cho các nông dân bị hạn hán vì phần lớn phía Đông đất nước vừa trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử. 
Hạn hán ở Australia. (Nguồn: Reuters)
Hạn hán ở Australia. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Malcolm Turnbull, khoản viện trợ sẽ cung cấp cho nông dân những khoản thanh toán một lần và hỗ trợ các sáng kiến về sức khỏe và các nhóm cộng đồng. “Đây là những trường hợp rất đặc biệt và điều quan trọng là chúng tôi đang giúp đỡ các gia đình nông dân đối phó với những khó khăn do hạn hán mang lại”, ông Turnbull nói. 

Được biết, thông báo đã đưa tổng gói cứu trợ hạn hán của Chính phủ lên 576 triệu USD. Riêng chính quyền bang New South Wales cũng đã hỗ trợ hơn 1 tỷ đô la Australia cho nông dân. 

Đọc thêm