Ba cảnh sát bị bắn chết ở Pháp

(PLVN) - Sáng ngày 23/12 (giờ địa phương), một vụ đụng độ diễn ra ở miền Trung nước Pháp khiến ít nhất 3 cảnh sát tử vong khi giải cứu một phụ nữ tị nạn trong một vụ bạo lực gia đình.
Photograph: iStock.
Photograph: iStock.

Theo văn phòng công tố Clermont-Ferrand, vụ việc xảy ra vào ngày 23/12 (giờ địa phương) tại một ngôi làng biệt lập gần xã Saint-Just, tỉnh Puy-de-Dôme, miền Trung nước Pháp.

Theo Reuters, nhóm sĩ quan cảnh sát đã tiếp cận một ngôi nhà trong khu vực nói trên để giải cứu một phụ nữ, được cho là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Bộ Nội vụ Pháp cho biết, ít nhất ba cảnh sát, lần lượt 21, 37 và 45 tuổi, đã bị bắn chết khi áp sát ngôi nhà.

Nghi phạm còn phóng hỏa đốt nhà. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Hãng truyền hình BFM TV của Pháp thông tin rằng người phụ nữ trong ngôi nhà bị phóng hỏa đã được đảm bảo an toàn.

Thị trưởng của Saint-Just, François Chautard, cho biết sự việc dường như bắt đầu từ một vụ bạo hành gia đình và các đơn vị hiến binh có vũ trang đã được cử đến hiện trường để sơ tán cư dân gần đó và đảm bảo an toàn cho khu vực.