Bà Clinton chuẩn bị sẵn pháo hoa ăn mừng đắc cử?

(PLO) - Ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã yêu cầu chuẩn bị pháo hoa cho lễ hội mừng chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới, tờ New York Post dẫn các nguồn tin cho hay.
Bà Clinton.
Bà Clinton.

New York Post dẫn lời các nguồn tin thực thi pháp luật và Sở cứu hỏa New York cho biết họ đã được đề nghị chuẩn bị cho một màn trình diễn pháo hoa ở Trung tâm Javits ở Manhattan – nơi bà Clinton và người đồng hành tranh cử Tim Kaine sẽ có cuộc gặp với những người ủng hộ họ khi việc kiểm phiếu được tiến hành trong ngày 8/11.

Theo các nguồn tin, trong khuôn khổ thỏa thuận với chính quyền thành phố, màn bắn pháo hoa có thể bắt đầu lúc 21h30 ngày 8/11, tức chỉ là nửa giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa tại New York, và kéo dài trong 2 phút.

Các nguồn tin cũng cho hay, pháo hoa phục vụ cho màn biểu diễn đã được chuẩn bị từ trước hôm 28/10, khi người đứng đầu FBI thông báo về việc mở cuộc điều tra bổ sung về vụ sử dụng email của bà Clinton. 

New York Post cho hay rằng các nhân viên cứu hỏa và thực thi pháp luật của New York cũng rất bất ngờ vì sự tự tin mà họ cho rằng có phần thái quá của bà Clinton. 

Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin cho biết, cả bà Clinton và ông Trump sẽ cùng tổ chức các sự kiện trong Đêm bầu cử ở thành phố New York. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại ở Mỹ 2 ứng viên cùng tổ chức sự kiện hậu bầu cư ở 1 thành phố, tạo ra thách thức an ninh chưa từng có tiền lệ đối với giới chức cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

Bởi, ngoài việc phải bảo vệ cả 2 ứng viên và những người trong liên minh tranh cử của họ, giới chức Mỹ cũng lo ngại khả năng bùng phát các vụ đụng độ bạo lực trên đường phố giữa những người ủng hộ 2 bên.