Bão Nida khiến hơn 150 chuyến bay tại Hong Kong bị hủy

(PLO) -Ngày 2/8, cơn bão Nida càn quét Hong Kong khiến cho các trung tâm tài chính phải đóng cửa, làm gián đoạn hàng trăm chuyến bay và nhiều vùng trũng thấp phải cảnh báo lũ lụt. 
 Một người đàn ông đang đi bộ trong cơn bão Nida bị gió hất tung ô.
Một người đàn ông đang đi bộ trong cơn bão Nida bị gió hất tung ô.

Theo Reuters, đây là cơn bão lớn đầu tiên của Hong Kong trong năm nay với sức gió lên đến 100km/h. Ngay lập tức, các đài khí tượng phải nhanh chóng cảnh báo khẩn cấp về trận mưa lớn lúc 5:20 sáng (giờ địa phương).

Hơn 150 chuyến bay bị hủy, trong đó hãng hàng không Cathay Pacific và Dragonair thông báo sẽ không thực hiện chuyến bay nào cho tới ít nhất là 2 giờ sáng.

Nhiều cuộc giao dịch phải trì hoãn do tín hiệu báo bão số 8. Đài khí tượng đang cân nhắc nâng tín hiệu cảnh báo gió mạnh số 3 sau trưa nay và trước 14h.

Ngoài ra, sân bay tại phía Nam Quảng Châu, gồm Thâm Quyến và Châu Hải, hủy gần hết các chuyến bay, đồng thời hơn 35,000 người phải đi sơ tán. 

Tháng trước, bão Nepartak khiến ít nhất 420,000 người Trung Quốc phải sơ tán và gây thiệt hại 7,1 tỷ Nhân dân tệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.