Bão tuyết hoành hành ở Mỹ

(PLO) - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ do bão tuyết ở khu vực Trung Tây nước Mỹ.
Máy bay bị phủ kín tuyết sau trận bão tuyết ở sân bay Midway thuộc Chicago, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Máy bay bị phủ kín tuyết sau trận bão tuyết ở sân bay Midway thuộc Chicago, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Reuters, hàng triệu người Mỹ tại 13 bang và ở thủ đô Washington đã nhận được cảnh báo về bão tuyết nguy hiểm. Hiện tượng thời tiết cực đoan này được dự báo sẽ ảnh hưởng trên một khu vực trải dài đến 2.900km của nước Mỹ từ khu vực Colorado tới bờ Tây.

Tổng cộng đã có 1.624 chuyến bay đến và đi các sân bay của Mỹ trong ngày 13/1 đã bị hủy. 3.113 chuyến bay cũng đã bị chậm giờ khởi hành. Ngày 14/1, có hơn 400 chuyến bay tại các khu vực bị ảnh hưởng bị hủy và khoảng 1.600 chuyến bị chậm khởi khành.

Trong ngày 14/1, tất cả các văn phòng liên bang ở thủ đô Washington đều đóng cửa nhưng hệ thống xe bus và tàu điện ở khu vực thủ đô được nối lại sau khi phải đóng cửa ngày 13/1.

Tính đến cuối tuần qua đã có 8 người thiệt mạng trong các tai nạn đường bộ vì bão tuyết. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới việc một cảnh sát ở bang Illinois thiệt mạng.