Bắt kẻ sát hại 7 người vô gia cư ở bang California

(PLO) - Ngày 26/9, một người đàn ông từng 6 lần bị trục xuất khỏi Mỹ phải ra tòa vào thứ Tư vì cáo buộc đã sát hại 3 người và gây thương tích 4 người trong một loạt các vụ tấn công nhắm vào người vô gia cư ở bang California.
Hình ảnh nghi phạm.
Hình ảnh nghi phạm.

Theo AP, các nhà điều tra cho rằng tên Ramon Escobar, 47 tuổi, bắt đầu tấn công những nạn nhân một cách ngẫu nhiên vào ngày 8/9, ngay sau khi hắn ta từ Houston đến California. 

Ở thời điểm rời khỏi Houston, đối tượng này cũng đang nằm trong diện nghi vấn trong vụ việc chú và dì của hắn đột ngột biến mất.

Theo cảnh sát trưởng Los Angeles William Hayes, Escobar nhiều khả năng đã tấn công các nạn nhân để lấy cắp tiền của họ.

Các thám tử đã thu giữ được một cây gậy bóng chày bằng gỗ và một chiếc kìm cộng lực mà họ cho là đã được nghi phạm sử dụng để tấn công các nạn nhân khi họ nằm ngủ trên bãi biển hoặc trên đường phố ở Los Angeles và ngoại ô Santa Monica.

Escobar đã bị bắt vào ngày 24/9 và dự kiến sẽ bị buộc tội giết người và cố ý giết người. Hắn ta đã bị giam giữ và không được bảo lãnh tại ngoại.

Theo hồ sơ, từ năm 1997 đến năm 2011, đối tượng này từng 6 lần bị trục xuất khỏi Mỹ về quê hương El Salvador.

Hắn có sáu tiền án về tội trộm và một số tội danh khác, từng phải ngồi tù 5 năm.